Chương 23: Bão phòng họp

Căn cứ vào chỉ thị của hệ thống phòng họp hội đồng quản trị Tập đoàn Gold Group, bầu không khí lúc này căng thẳng như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Từng thành viên trong hội đồng đều nín thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Áp lực vô hình từ ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Bách đè nặng lên từng người, khiến khoảng không gian rộng lớn dường như đặc quánh lại. Trần Hoàng Kiến Quốc nhíu mày, dù ngoài mặt cố tỏ rang điềm tĩnh nhưng trong lòng cũng phải kiêng dè vài phần trước khí chất áp đảo của đứa cháu trai. Gã hậm hực hừ lạnh một tiếng, cố dùng giọng điệu cay nghiệt để phá vỡ thế giằng co: "Hoàng Bách, cậu đừng có dùng cái uy quyền giả tạo đó ra để dọa dẫm chúng tôi! Thương trường là nơi nhìn vào lợi ích và danh tiếng. Việc một vị Chủ tịch của tập đoàn nghìn tỷ lại đi cưới một con bé nhà nợ nần chồng chất, gia thế bất minh, đã làm dấy lên làn sóng hoài nghi cực lớn từ các cổ đông lớn nhỏ. Báo chí bên ngoài đang râm ran bàn tán, cổ phiếu của Gold Group phiên sáng nay đã giảm nhẹ hai phần trăm. Cậu định giải thích thế nào với các cổ đông đây?" Minh Triết thấy cha mình nắm được thế chủ động, lập tức được đà lấn tới, đứng phắt dậy bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Đúng vậy đấy, anh Cả! Anh vì tư tình cá nhân mà rước một kẻ mang vết nhơ vào gia tộc, lại còn lén lút dùng danh nghĩa tập đoàn để che đậy khủng hoảng tài chính cho nhà vợ. Nếu hôm nay anh không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng và tuyên bố ly hôn, chúng tôi hoàn toàn có quyền triệu tập đại hội cổ đông bất thường để tiến hành bỏ phiếu phế truất chức vụ Chủ tịch của anh theo điều khoản vi phạm đạo đức người đứng đầu!" Lời tuyên bố đanh thép của Minh Triết vừa dứt, phòng họp lập tức nổi lên một đợt xì xào bàn tán. Vài vị lão thành trong hội đồng quản trị gật gù ra vẻ đồng tình. Đối với họ, danh tiếng và sự ổn định của tập đoàn luôn đặt lên hàng đầu; bất kỳ nhân tố nào có nguy cơ gây tổn hại đến lợi ích chung đều phải bị loại trừ không thương tiếc. Hoàng Bách đứng thẳng người, hai tay vẫn đút hờ trong túi quần âu. Trên gương mặt góc cạnh không hề xuất hiện dù chỉ một gợn sóng hoảng loạn. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh một lượt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai đến thấu xương. "Các vị lo lắng cho cổ phiếu của Gold Group giảm hai phần trăm, hay là đang sốt ruột muốn nhân cơ hội này cướp lấy chiếc ghế Chủ tịch mà các vị thèm khát từ lâu?" Giọng nói trầm đục, bình thản nhưng sắc như dao cạo của Hoàng Bách vang lên, khiến sắc mặt của cả Trần Hoàng Kiến Quốc lẫn Minh Triết đều biến đổi liên tục. "Cậu... Cậu đừng có ngậm máu phun người!" Kiến Quốc đập bàn đứng bật dậy, tức giận quát lớn. "Ngậm máu phun người hay không, trong lòng các vị tự khắc hiểu rõ nhất." Hoàng Bách cắt ngang, bước từng bước chậm rãi về phía ghế chủ tọa, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm. "Các vị nói tôi vi phạm quy chế đạo đức, làm tổn hại danh tiếng tập đoàn? Vậy để tôi hỏi các vị, từ khi tôi tiếp quản Gold Group đến nay, giá trị vốn hóa của tập đoàn đã tăng trưởng bao nhiêu phần trăm? Những dự án công nghệ và bất động sản lớn nhất quốc gia hiện tại do ai mang về? Nếu không có tôi gồng gánh toàn bộ đế chế này, liệu các vị có ngồi đây hưởng cổ tức kếch xù mỗi năm không?" Từng câu từng chữ lọt vào tai khiến đám đông trong phòng họp câm lặng. Không ai có thể phủ nhận năng lực lãnh đạo tàn nhẫn, quyết đoán và tài năng thiên bẩm của Hoàng Bách trên thương trường. Dưới thời của anh, Gold Group đã vươn lên thành một đế chế độc tôn. So với thành tựu to lớn đó, chuyện hôn nhân cá nhân của anh tuy là đề tài bàn tán nhất thời, nhưng hoàn toàn không đủ sức để lật đổ vị thế của anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ