Tại tầng thượng của Khách sạn 5 sao Diamond Park _ nơi chỉ cách bệnh viện ba dãy phố.
Bên trong phòng VIP 8888, không khí ngột ngạt và căng thẳng như một dây cung kéo căng.
Trần Hoàng Bách đứng trước cửa sổ sát đất, một tay đút vào túi quần Tây đen thẳng thớm, tay kia cầm ly rượu vang đỏ. Thân hình cao lớn hơn một mét tám mươi lăm của anh đổ một bóng dài quyền lực xuống sàn đá hoa cương. Gương mặt anh như được tạc từ đá cẩm thạch: góc cạnh, hoàn hảo nhưng không một chút hơi ấm. Đôi mắt phượng sâu thẳm, lạnh lùng đến thấu xương đang nhìn xuống dòng xe cộ lấp loáng dưới mưa.
Ở tuổi hai_mươi_tám, anh là Chủ tịch của Tập đoàn Trần Hoàng Kim (Gold Group) _ đế chế bất động sản và công nghệ đứng đầu cả nước. Quyết đoán, tàn nhẫn và không bao giờ để lại đường lui cho đối thủ, đó là cách người ta nói về anh trên thương trường. Nhưng rất ít người biết, đằng sau ánh hào quang đó là một người đàn ông mang đầy tổn thương tâm lý, mắc chứng sạch sẽ cực đoan và dị ứng với phụ nữ kể từ sau vụ bắt cóc kinh hoàng năm mười tuổi.
"Bách, cậu thấy thế nào? Lần này ông nội bệnh tình ngày càng nặng, ông chỉ có một tâm nguyện duy nhất là thấy cậu lập gia đình và có người nối dõi."
Người vừa lên tiếng là Nguyễn Đường Vũ _ bác sĩ tâm lý riêng kiêm bạn thân của anh. Đường Vũ đẩy gọng kính, thở dài nhìn bóng lưng cô độc của bạn mình.
Hoàng Bách không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên:
"Tôi không có hứng thú với hôn nhân. Càng không có hứng thú với việc để một người phụ nữ xa lạ bước vào cuộc đời mình."
"Nhưng cậu cũng biết Trần Hoàng Minh Triết và chú ruột của cậu _ Trần Hoàng Kiến Quốc _ đang rình rập cái ghế Chủ tịch của cậu thế nào mà."
Đường Vũ tiến lại gần, đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Nếu cậu không kết hôn theo đúng di chúc của ông nội trước năm ba mươi tuổi, ba mươi phần trăm cổ phần của ông sẽ tự động chuyển sang cho bố con Minh Triết. Đến lúc đó, Gold Group sẽ đổi chủ."
Hoàng Bách siết chặt ly rượu trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên cuồn cuộn. Anh biết rõ dã tâm của những người gọi là "thân thích" đó. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để dìm anh xuống vũng bùn.Vừa nghĩ đến đây, một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Hoàng Bách loạng choạng, ly rượu vang trên tay rơi xuống thảm, vỡ tan tành. Chất lỏng màu đỏ sẫm loang ra như máu. Lồng ngực anh thắt lại, một luồng khí nóng rực từ bụng dưới bốc lên, thiêu đốt mọi dây thần kinh lý trí của anh.
"Cậu sao vậy, Bách?"
Đường Vũ giật mình, định bước tới đỡ.
"Ra ngoài... Gọi Lâm Phong vào đây..."
Hoàng Bách thở dốc, giọng nói lộ rõ vẻ đau đớn và phẫn nộ. Anh nhận ra có điều không ổn. Ly rượu vừa rồi... anh đã bị gài bẫy. Kẻ dám ra tay chuốc thuốc anh ngay tại địa bàn của mình, ngoài bố con Trần Hoàng Minh Triết thì không còn ai khác. Chúng muốn gài bẫy anh với một người đàn bà nào đó để bôi nhọ danh dự của anh trước hội đồng quản trị.
"Được, tôi đi tìm Lâm Phong ngay!"
Đường Vũ vội vã chạy ra ngoài cửa.
Nhưng ngay khi Đường Vũ vừa mở cửa bước ra, một bóng người nhỏ nhắn, ướt sũng và đầy hoảng loạn từ hành lang bất ngờ lao thẳng vào phòng, tông mạnh vào người Hoàng Bách khiến cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc giường lớn ở trung tâm căn phòng. Cánh cửa phòng VIP phía sau lập tức bị một lực lượng nào đó khóa chặt từ bên ngoài.