Càng đến gần ngày khảo hạch mùa hè
Nhờ khả năng dùng ma thạch bóp vỡ tràn năng lượng, cưỡng ép luyện hóa thành ma năng, Hỏa Tư sơ giai bậc ba của Thiên Hằng đã có thể tùy ý thay đổi hình thái cấu tạo.
Kết hợp với khả năng trinh sát đáng sợ của Lục Nhãn, gần như bất kỳ con Ma Lang nào lọt vào phạm vi cảm nhận của anh đều khó có thể thoát chết.
Hỏa Tư vốn bạo liệt giờ đây bị Thiên Hằng nén nhỏ lại, chỉ còn to bằng một quả bóng bàn.
Nhưng kích thước càng nhỏ, mật độ năng lượng bên trong lại càng kinh người.
Nhiệt độ, mật độ và tốc độ bộc phát đều tăng lên rõ rệt.
Đặc biệt, đặc tính bạo liệt vốn có của Hỏa Tư dường như cũng bị ép đến cực hạn.
Một khi đánh trúng mục tiêu, nó không chỉ tạo ra sức nóng thiêu đốt mà còn bùng nổ một lực xung kích đáng sợ.
Đây chính là thành quả lớn nhất mà Thiên Hằng đạt được sau một thời gian dài không ngừng săn giết yêu ma và nghiên cứu cách vận dụng ma năng.
Vài tháng sau.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chẳng mấy chốc, học kỳ hai đã đi được hơn một nửa.
Hôm nay, Thiên Hằng không tiếp tục ra ngoài săn yêu ma mà trở lại lớp học.
Đây đã là lần thứ tư anh xuất hiện ở trường kể từ khi đăng ký trở thành thợ săn.
Phần lớn thời gian còn lại, ngoại trừ minh tu, anh đều ở bên ngoài săn yêu ma kiếm tiền hoặc đi lại trong thành thị.
Đối với cuộc sống học sinh bình thường, Thiên Hằng gần như đã trở thành một người ngoài cuộc.
Vừa bước vào lớp, anh đã nhìn thấy Trương Quách và Vương Lâm tiến tới.
Trương Quách nhìn anh, cười nói:
"Ồ, hôm nay cậu cũng tới à?"
Thiên Hằng gật đầu.
"Ừ. Sắp đến kỳ kiểm tra rồi. Hôm nay cũng coi như kết thúc học kỳ này."
Trương Quách gật gù, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Này Thiên Hằng, sắp có giải đấu quốc gia thế giới rồi đấy. Tháng sau rủ nhau đi xem không?"
"Có chứ."
Thiên Hằng không do dự đáp.
Dù sao anh cũng là con người, không thể ngày nào cũng chỉ biết tu luyện.
Hơn nữa...
Anh đã sớm có kế hoạch đối với trận đấu quốc phủ lần này.
Vương Lâm ở bên cạnh cũng tò mò hỏi:
"Cậu có biết trong đội tuyển quốc gia kỳ này có những cao thủ nào không?"
Thiên Hằng tùy ý trả lời vài câu.
Anh cũng không thực sự quen biết đội tuyển của kỳ này, nên chẳng có gì để nói quá nhiều.
Ba người trò chuyện thêm một lúc.
Không lâu sau, giáo viên bước vào lớp.
Sau khi ổn định học sinh, thầy bắt đầu kiểm tra tu vi.
Buổi chiều.
Sau khi rời khỏi trường, Thiên Hằng không trở về nhà mà đi thẳng đến khu chợ chuyên kinh doanh các loại vật phẩm ma pháp.
Lần này, thứ anh cần mua không còn là ma thạch cấp thấp.
Mà là ma thạch trung cấp.
Loại ma thạch này chuyên dùng để cung cấp năng lượng cho ma khí cũng như các loại trang bị của pháp sư.
Giá thành đương nhiên cao hơn rất nhiều.
Nhưng Thiên Hằng vẫn mua một lượng lớn.
Bởi vì anh chuẩn bị làm một chuyện.
Đột phá trung giai.
Tuần trước, Thiên Hằng đã thử xung kích trung giai một lần.
Kết quả...
Thất bại.
Lúc đó, anh mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Ma thạch cấp thấp tuy có thể bổ sung ma năng, nhưng khi dùng để hỗ trợ đột phá thì lượng năng lượng cung cấp quá nhỏ.
Hơn nữa, năng lượng sau khi luyện hóa không đủ tinh thuần và ổn định.
Trong quá trình xung kích, anh vừa phải chịu áp lực đến từ bình cảnh, vừa phải cố gắng khống chế dòng năng lượng hỗn loạn.
Hai việc cùng lúc khiến anh không thể tập trung toàn bộ lực lượng vào một điểm.
Thất bại cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Pháp sư bình thường muốn đột phá trung giai, ngoài việc tích lũy tu vi đến mức viên mãn, còn phải không ngừng mài giũa tinh trần .
Đồng thời, họ thường cần sử dụng những loại vật phẩm có khả năng cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ và ổn định như tinh vân chi mạch, kết hợp với các phương pháp phụ trợ tinh trần để giảm áp lực khi mở Tinh Vân.
Những thứ đó...
Đều rất đắt.
Thiên Hằng không muốn để lộ tu vi thật sự của mình.
Càng không muốn tìm người khác hỗ trợ.
Vậy thì chỉ còn cách tự mình nghĩ biện pháp.
Anh cúi đầu nhìn những viên ma thạch trung cấp trong tay.
Nếu năng lượng càng hỗn loạn...
Thì càng khó kiểm soát.
Thiên Hằng đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu.
Sau đó, anh đột nhiên suy nghĩ ngược lại.
Nếu đã không thể kiểm soát dòng năng lượng cuồng bạo ấy...
Vậy tại sao nhất định phải kiểm soát?
Thay vì cố ép nó ổn định, chẳng bằng để nó tự do bùng nổ.
Anh chỉ cần giữ vững Tinh Trần của mình, dùng tinh thần lực bảo vệ phần cốt lõi.
Sau đó...
Dẫn toàn bộ dòng năng lượng hỗn loạn kia trực tiếp va chạm với bình cảnh.
Không cần ổn định nó.
Không cần áp chế nó.
Chỉ cần để sự cuồng bạo ấy phá vỡ bình cảnh, đồng thời cưỡng ép đưa một lượng năng lượng khổng lồ vào bên trong Tinh Trần.
Càng nghĩ, ánh mắt Thiên Hằng càng sáng.
Nếu ý tưởng này bị bất kỳ pháp sư nào biết được, e rằng đối phương chỉ có thể mắng một câu—
"Điên rồi!"
Thậm chí có thể gọi thẳng đây là một phương pháp tà đạo.
Vốn dĩ, để một nguồn năng lượng cuồng bạo tràn vào Tinh Trần đã là hành động cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ cần mất kiểm soát, Tinh Trần rất có thể bị phá hủy.
Nhẹ thì tu vi tổn thương nặng.
Nặng hơn...
Thậm chí có thể mất mạng.
Nhưng Thiên Hằng lại có thứ mà những pháp sư khác không có.
Lục Nhãn.
Khả năng khống chế tinh thần lực và ma năng bên trong Tinh Trần của anh đã đạt đến một mức độ cực cao.
Chỉ cần bảo vệ được Tinh Trần, anh có thể để nguồn năng lượng cuồng bạo tự do va chạm với bình cảnh mà không cần lo nó hoàn toàn mất kiểm soát.
Hơn nữa...
Còn có Nguyên Hồn Châu.
Một khi phát hiện tình hình vượt khỏi dự tính, anh có thể lập tức dùng Nguyên Hồn Châu thu hồi dòng năng lượng đang hỗn loạn rồi ép nó trở lại.
Dù năng lượng bên trong cuồng bạo đến đâu, Nguyên Hồn Châu cũng không bị ảnh hưởng, nó có thể cưỡng ép thu hồi lại được vật phẩm hay năng lượng trong khoảng cách nhất định.
Nói cách khác...
Anh vẫn có một đường lui.
Mà nếu phương pháp này thật sự thành công...
Thiên Hằng có thể dùng nó để vượt qua bình cảnh một cách nhanh chóng.
Thậm chí sau này, anh còn có thể tiếp tục dựa vào phương pháp tương tự để hỗ trợ quá trình đột phá.
Một phương pháp nguy hiểm đến cực điểm...
Nhưng lại có khả năng lặp lại.
Đáng để thử.
...
Thiên Hằng cúi đầu nhìn viên ma thạch trung cấp trong tay.
Khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên.
"Vậy thì cứ để nó hỗn loạn đến cực hạn."
Anh muốn dùng chính sự cuồng bạo của năng lượng để cưỡng ép phá vỡ bình cảnh.
Sau đó, nhân lúc dòng năng lượng vẫn còn hỗn loạn, mở ra Tinh Vân.
Một con đường đột phá hoàn toàn khác với phương pháp của các pháp sư bình thường.
Sau nhiều ngày vừa minh tu vừa săn giết yêu ma, Thiên Hằng vẫn không ngừng hấp thụ tàn phách.
Trong vài tháng qua, số tàn phách mà anh hấp thụ đã lên tới hàng trăm.
Nhưng đến một ngày...
Thiên Hằng nhận ra hiệu quả bắt đầu giảm rõ rệt.
Lục Nhãn không còn tăng trưởng như trước.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, Thiên Hằng phát hiện khả năng khống chế của Lục Nhãn hiện tại chỉ tăng khoảng hai mươi phần trăm so với ban đầu.
Không chỉ Lục Nhãn.
Tinh thần lực của anh cũng dần chạm tới một giới hạn.
Dù tiếp tục hấp thụ tàn phách, tinh thần lực cũng không còn tăng lên rõ rệt nữa.
"Xem ra... đã đến giới hạn rồi."
Thiên Hằng cũng không cưỡng ép tiếp tục.
Thay vào đó, anh thử dùng Nguyên Hồn Châu hợp luyện tàn phách thành tinh phách.
Nhưng rất nhanh, anh lại phát hiện một vấn đề.
Tinh phách sau khi được Nguyên Hồn Châu hợp luyện tuy trở nên tinh thuần hơn, nhưng năng lượng bên trong lại giảm đi đáng kể.
Nó không còn mang tính chất của ác hồn.
Đồng thời, cũng không thể tiếp tục được dùng để rèn luyện tinh thần lực theo phương pháp trước đây.
Hiệu quả hấp thụ thậm chí còn kém xa lúc tàn phách vẫn còn nguyên vẹn.
Bởi vậy, Thiên Hằng cũng không tiếp tục lãng phí tàn phách để hợp luyện một cách tùy tiện.
Dù vậy...
Những tháng tu luyện trước đó vẫn mang lại một kết quả cực kỳ kinh người.
Lục Nhãn được tăng cường.
Tinh thần lực cũng đã mạnh hơn rất nhiều.
Nếu lấy tốc độ tu luyện ban đầu, khi anh mới bắt đầu có Lục Nhãn, làm tiêu chuẩn...
Tốc độ hiện tại của anh đã đạt hơn năm đến sáu lần so với trước.
Hơn nữa, khả năng khống chế tinh thần lực cũng đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác.
Ngay cả nguồn năng lượng cuồng bạo đến từ số lượng lớn ma thạch trung cấp, anh cũng có thể cưỡng ép khống chế trong một khoảng thời gian ngắn.
Đây chính là thứ Thiên Hằng cần.
Sau khi điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất...
Anh bắt đầu chuẩn bị đột phá.
Hàng loạt ma thạch trung cấp được nghiền nát.
Nguồn năng lượng khổng lồ bên trong lập tức bị Nguyên Hồn Châu hấp thu rồi điều chuyển.
Thiên Hằng không hề luyện hóa chúng theo cách bình thường.
Anh trực tiếp dẫn toàn bộ dòng năng lượng khổng lồ tràn vào Tinh Trần.
Ầm!
Khoảnh khắc nguồn năng lượng tiến vào, Thiên Hằng lập tức cảm thấy cả Tinh Trần như bị một cơn bão khổng lồ quét qua.
Đau đớn.
Cơn đau dữ dội lập tức truyền thẳng vào tinh thần.
Cảm giác ấy giống như có vô số móng vuốt đang không ngừng cào xé bên trong đầu.
Trán Thiên Hằng lập tức toát mồ hôi lạnh.
Nhưng anh không dừng lại.
Tinh thần lực lập tức tập trung vào Tinh Trần.
Lục Nhãn được vận chuyển đến cực hạn.
Anh không cố gắng áp chế toàn bộ dòng năng lượng cuồng bạo.
Anh chỉ bảo vệ phần cốt lõi của Tinh Trần.
Còn năng lượng bên ngoài...
Cứ để nó phá!
Ầm! Ầm! Ầm!
Dòng năng lượng điên cuồng va chạm với bình cảnh.
Tinh Trần rung lên dữ dội.
Thiên Hằng cảm thấy ý thức của mình như sắp bị xé nát.
May mắn là anh đã chuẩn bị từ trước.
Hàng chục tàn phách đã được xử lý luyện hóa thành những mảnh năng lượng nhỏ.
Lúc này, chúng liên tục được đưa vào để bổ sung tinh thần lực.
Những tàn phách này không còn giúp tinh thần lực của anh tăng trưởng rõ rệt.
Nhưng khả năng khôi phục và giảm bớt mệt mỏi vẫn còn.
Mỗi khi tinh thần gần như cạn kiệt...
Một mảnh năng lượng tàn phách lại được hấp thu.
Ý thức đang chực tan rã của Thiên Hằng lại một lần nữa được kéo trở về.
"Tiếp tục..."
Anh nghiến chặt răng.
Nguyên Hồn Châu không ngừng điều khiển dòng năng lượng cuồng bạo.
Không phải áp chế.
Mà là dẫn đường.
Từng đợt năng lượng khổng lồ liên tục đánh vào bình cảnh.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút...
Đầu Thiên Hằng đau đến mức gần như mất đi cảm giác.
Nhưng Lục Nhãn vẫn đang hoạt động.
Từng tia tinh thần lực bao phủ Tinh Trần, bảo vệ những khu vực quan trọng nhất.
Còn phần năng lượng cuồng bạo bên ngoài...
Anh mặc cho nó phá hủy lớp bình cảnh.
Rắc!
Một âm thanh cực nhỏ vang lên.
Thiên Hằng lập tức mở to mắt.
Một vết nứt xuất hiện trên bình cảnh.
Có hiệu quả!
Ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén.
Không hề do dự, Thiên Hằng lập tức gia tăng lượng năng lượng truyền vào.
Ầm!!!
Cả Tinh Trần chấn động dữ dội.
Vết nứt nhanh chóng lan rộng.
Từ một điểm nhỏ...
Nhanh chóng kéo dài ra khắp bình cảnh.
Cuối cùng—
Ầm!!!
Bình cảnh hoàn toàn nổ tung.
Nguồn năng lượng vốn bị ép chặt trong Tinh Trần lập tức bùng phát.
Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Hằng gần như mất hoàn toàn khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài.
Ý thức của anh chỉ còn lại một vùng hỗn loạn vô tận.
Không có phương hướng.
Không có trật tự.
Chỉ có năng lượng cuồng bạo đang không ngừng va chạm.
Nhưng ngay giữa sự hỗn loạn ấy...
Những dòng năng lượng bắt đầu chậm rãi hội tụ.
Từ hỗn loạn trở nên có trật tự.
Từ phân tán bắt đầu ngưng tụ.
Một vòng xoáy năng lượng dần hình thành.
Thiên Hằng cắn chặt răng, dùng toàn bộ tinh thần lực còn lại điều khiển nó.
Vòng xoáy càng lúc càng lớn.
Càng lúc càng ổn định.
Cuối cùng...
Vô số điểm sáng hội tụ lại với nhau.
Tinh Vân...
Đang chậm rãi hình thành.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tinh Vân xuất hiện, Thiên Hằng chỉ còn lại một ý nghĩ.
Thành công rồi.