Chương 3: Người đàn bà trong đình (2)

Thác Phong lúc này vô cùng luống cuống, toàn thân cứng đờ. Thân thể phụ nữ, chàng không phải là chưa thấy bao giờ, nhưng ở hoàn cảnh này thì đúng là… chưa từng trải nghiệm qua. “Thiếu niên mới lớn ai chả vậy, sao chẳng thành thật gì cả.” Giọng khúc khích vang lên bên tai Thác Phong, Chàng quay mặt đi chỗ khác, liền cảm nhận được hơi ấm đằng sau gáy, bàn tay ngọc ngà khẽ đặt lên vai chàng. “Cô mặc đồ vào đi.” Thác Phong thở gấp. “Thiếp từ đầu chỉ khoác một tấm áo đó, làm gì có đồ nào khác?” “Thì khoác nó vào.” Một làn hương thơm ngát khó tả, quyện lẫn hương trà thổi tới khiến Thác Phong nổi hết cả da gà. Môi anh đào kia từ từ ghé sát lại tai chàng. “Hay chàng khoác lại cho thiếp?” “Lui ra!” Người đàn bà hơi giật mình, lùi lại phía sau. “Không chịu thì thôi, làm gì mà khó tính vậy.” Nàng ta “hứ” một tiếng rồi nhón chân ngồi lên chiếc bàn đá. Chiếc bàn hình như cũng cảm nhận được phần da thịt kia, run lên nhè nhẹ. Thác Phong vẫn không quay lại nhìn, lắp bắp: “Thế... cô muốn gì? Tôi không tin... năm lạng vàng đáng giá thế.” “Thiếp đâu có đắt vậy.” Người đàn bà xụ mặt, có vẻ phụng phịu nhưng trong giọng nói vẫn có chút vui. Cuối cùng không vòng vo nữa. “Thiếp muốn nhờ chàng đến phủ Lạng Giang một chuyến.” “Tại sao?” “Chàng đến sẽ rõ.” “Rõ cái gì, Lạng Giang lớn vậy tôi đến đấy để lang thang bốc mả à?” “Cũng gần như vậy.” “Hả?” Thác Phong nghe vậy thì ngơ ngác. “Hì… Thiếp sẽ sắp xếp.” Người đàn bà vừa nói vừa vén tóc. Bộ dáng này của Thác Phong, nàng ngược lại cảm thấy càng thú vị hơn. “Nếu tôi không chịu? Tôi bận rồi.” Môi người đàn bà cong lên một nét rất lạ, không giống cười cũng chẳng giống cợt. Ánh mắt còn hơi ám muội. “Nghe nói chàng đã nhận tiền công thì sẽ làm.” Thác Phong ngờ vực, cảm thấy trong người nao nao khó tả. Một luồng khí nóng dâng lên từ bên dưới. Chàng lắc mạnh đầu một cái. “Tôi... nhận của cô... bao giờ?” “Bây giờ.” Giọng người đàn bà vừa dứt, hai mắt Thác Phong hơi nhòe đi, đầu óc hơi choáng váng, một cơn mê man ập tới rất nhanh. “Cô… trà… “ Người đàn bà phất tay, mấy tấm lụa đỏ phất phơ dưới mái đình phủ hẳn xuống, tạo thành một màn che mỏng che kín khung cảnh bên trong. Nàng từ từ tiến lại, hạ thân mình xuống. Ánh trăng trên cao sáng vằng vặc, vội vàng xua hết mây phía dưới đi như cũng muốn nhìn cho rõ chuyện trong đó. Từng tiếng khe khẽ vang lên trong đêm xuân mặn nồng, ngay giữa chốn thực hư huyền ảo. …… Ánh nắng chiếu vào mặt khiến Thác Phong tỉnh giấc. Chàng mở mắt nằm dài trên mặt đất. Nơi chàng đang nằm chính là chỗ chiều qua gặp lão già chèo thuyền trên đầm. Thác Phong không hiểu sao giờ lại nằm ờ đây nhưng vẫn biết chuyện hôm qua hoàn toàn là thật. “Lại tự chuốc lấy phiền phức rồi.” Thác Phong than vãn nhưng cũng không có mấy vẻ buồn bã. Dù sao người đàn bà kia… quá đẹp, quá thành thục. Chàng lúc này mới ngồi dậy. Vươn vai một cái rồi đưa đầu nhìn quanh. Lâm Trạch vào lúc bình minh cũng chỉ như bao đầm nước khác, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước, vài con chim lượn xuống bắt cá, biển lau sau lưng rì rào trong gió sớm. Thác Phong khua tay với lấy bọc đồ. “Ủa.” Thanh kiếm hôm qua chàng ném cho lão già chèo thuyền, giờ nằm ngay ngắn ngay dưới bọc vải. Chàng rút kiếm ra, nhìn một lúc rồi giắt lại vào bên hông. Thác Phong chậm rãi đứng dậy, chợt nhớ đến chuyện gì, quay phắt người, đảo mắt tìm kiếm. Túi vải đựng đầu của Phạm Chấn hôm qua vứt ở đây đã biến mất. Là bị thú rừng tha đi, hay ai đã lấy? Chàng vội vã kiểm tra quanh một hồi, không tìm thấy bất kỳ dấu chân nào, dù là của người hay của thú. Thác Phong không tìm nữa, đứng phỗng một lúc. Chàng bây giờ mới nhận ra toàn thân có chút mệt mỏi. Đêm qua, thật sự quá mãnh liệt, đổi lại là ai thì cũng… chịu. Chẳng trách người đàn bà kia có thể khiến tên Trần Bình mê mệt. “Gã còn sống mà biết được chuyện này chắc là phát điên lên mất.” Chàng chép miệng rồi tiến lại bên bờ nước, khép tay múc chút nước rửa mặt. Tinh thần sảng khoái, Thác Phong mới quay về chỗ cũ, nhặt lại bọc đồ, lại phát hiện ra bọc đồ hơi phồng lên, hơi nặng một chút, nút thắt cũng không giống hôm qua. Nút này thắt rất đẹp, rất cẩn thận. Chàng mở ra xem thử, miệng há hốc. Trong đó có thêm chút bánh, thêm năm lạng vàng, một bộ quần áo mới, cùng một lá thư. Thác Phong mở thư ra xem, sau đó gấp lại, miệng khẽ cười. “Lần sau đừng có mà đi sớm thế.” Thác Phong nhét một cái bánh vào miệng, đặt lá thư vào, loay hoay thắt lại túi đồ, thắt đi thắt lại vẫn không sao giống với ban đầu. Xong xuôi, chàng ngoái đầu nhìn lại đầm nước lần cuối rồi bước thẳng, biến mất vào sau hàng lau trắng. ……
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ