Chương 40: Kỷ nguyên

Ánh bình minh rực rỡ của ngày mới chiếu rọi qua lớp kính cường lực trong suốt của phòng làm việc tổng thống tại Cố Thị, nhuộm một màu vàng óng ả lên không gian sang trọng và đẳng cấp. Sau khi đánh sập hoàn toàn âm mưu thôn tính của gia tộc Morganstern từ Phố Wall, vị thế của Liên minh Hương Lăng và Quỹ Phượng Hoàng đã chính thức bước lên đỉnh cao tuyệt đối của trật tự tài chính toàn cầu. Thu Hương ngồi trước bàn làm việc chế tác từ gỗ óc chó nguyên khối, trên người khoác chiếc đầm lụa màu trắng kem nhã nhặn, tôn lên khí chất nữ vương sắc sảo, điềm tĩnh và vô cùng quyền uy. Trợ lý Thẩm bước vào, trên tay cầm một tệp báo cáo tổng kết tài chính quý mới nhất, ánh mắt không giấu nổi sự kính phục: "Chủ tịch Thu, toàn bộ các chỉ số tăng trưởng của hệ sinh thái bán dẫn và năng lượng mới tại Châu Á lẫn Châu Âu đều đã phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử. Không còn bất kỳ một thế lực ngầm hay tập đoàn tài phiệt nào dám ngấm ngầm gây khó dễ cho chúng ta nữa." Thu Hương lật mở từng trang báo cáo, ánh mắt trong trẻo nhưng thâm trầm lướt qua các con số với tốc độ kinh ngạc. Cô thong thả thả chiếc bút máy cao cấp xuống mặt bàn, âm thanh vang lên thanh thoát giữa không gian yên tĩnh. "Rất tốt," Thu Hương cất giọng điềm tĩnh, đầy uy lực. "Nhưng sự tăng trưởng này mới chỉ là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên hoàng kim kéo dài hàng thế kỷ của Cố Thị và Hương Lăng. Hãy đảm bảo mọi nguồn lực đều được phân bổ chính xác cho các dự án phát triển công nghệ xanh." "Rõ, thưa Chủ tịch!" Trợ lý Thẩm kính cẩn cúi đầu, lập tức rút lui để triển khai mệnh lệnh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Cố Lăng Tiêu bước vào. Anh đã cởi bỏ chiếc áo vest công sở, chỉ mặc áo sơ mi đen xắn tay để lộ bắp tay rắn rỏi, toàn thân tỏa ra khí chất nam tính, lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng khi dừng lại trên bóng hình người vợ xinh đẹp. Anh bước tới từ phía sau, tự nhiên ôm lấy eo Thu Hương, kéo cô tựa vào ngực mình, đặt một nụ hôn sâu lên bờ vai thon thả của cô. "Có mệt lắm không, Cố phu nhân?" Giọng nói trầm thấp của Cố Lăng Tiêu vang lên bên tai cô, mang theo hơi ấm nồng nàn. Thu Hương xoay người lại, tựa cằm lên ngực anh, đôi mắt lấp lánh nụ cười rực rỡ: "Cải tổ và dẫn dắt một đế chế tài chính toàn cầu không hề đơn giản, nhưng cảm giác nắm trọn vận mệnh trong tay cùng anh lại rất tuyệt vời." Cố Lăng Tiêu siết chặt vòng tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Em không cần phải gánh vác dông bão một mình. Bất kể em muốn đi đâu, làm gì, toàn bộ Cố Thị và Cố Lăng Tiêu này vĩnh viễn là tấm lá chắn vững chắc nhất của em." Anh cúi đầu, nâng gương mặt kiều diễm của vợ mình lên, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, sâu thẳm và đầy yêu thương ngay giữa trung tâm của đế chế tài chính thế giới. Quá khứ đau thương đã lùi vào dĩ vãng, những thù hận và phản bội ở kiếp trước đã được chôn vùi hoàn toàn dưới chân bản lĩnh phi phàm của họ. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, quyền lực và tình yêu vĩnh cửu, Thu Hương và Cố Lăng Tiêu đã cùng nhau viết nên một bản anh hùng ca rực rỡ nhất, trường tồn cùng thời gian!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ