Cả ngày hôm ấy, Hạ Chiêu gần như đều đi theo Hoài Tuyệt. Quan sát cả một ngày, Hạ Chiêu cũng phát giác con trai nhà mình thật sự ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.
Hoài Tuyệt không phải kiểu trẻ con hoạt bát. Y rất ít nói, phần lớn thời gian đều im lặng ngồi tại chỗ. Mái tóc đen hơi dài, phần tóc mái rũ xuống trán, mỗi khi cúi đầu đọc sách lại gần như che khuất đôi mắt. Giáo viên giảng bài, y nghiêm túc nghe. Giáo viên giao bài, y lập tức chuyên chú làm. Không nói chuyện riêng, thế giới giống vô hình trung bị ngăn cách tại bên ngoài!
Nhìn qua thì lạnh lùng, khó gần, nhưng Hạ Chiêu quan sát một lúc lại phát hiện y không hề thật bài xích mọi người. Tuy hơi như kiểu bị cô lập nhưng kỳ thật hẳn là y cô lập mọi người càng chính xác hơn! Có bạn học hỏi bài, y sẽ kiên nhẫn chỉ cho. Có người mượn bút, y cũng sẽ đưa. Hai người bạn thân thỉnh thoảng kéo y ra ngoài chơi, y tuy không nhiệt tình nhưng cũng không từ chối. Giờ nghỉ, y thường ngồi đọc sách, nghe hai người kia nói chuyện. Có lúc bị trêu chọc, y chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, khóe môi hơi động, dường như chẳng muốn tranh cãi. Đó cũng tính là một loại dung túng thân cận biểu hiện.
Hạ Chiêu cứ đứng bên cạnh nhìn, nội tâm phức tạp. Bỏ lỡ y sáu năm, đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều.
Không đến mức được cả lớp yêu quý, nhưng ít nhất cũng có hai người bạn thật sự thân thiết. Những bạn học khác trong lớp cũng có thể bình thường qua lại với y, này đã rất tốt! Tiếng chuông tan trường vang lên.
Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Học sinh đứng dậy, tiếng gọi nhau í ới nối tiếp không ngừng. Học sinh nháy mắt đi hết. Hạ Chiêu tâm tình thực không tệ,lúc này nghĩ đã tan học đi vào lớp, đi song song cùng hài tử về nhà. Đáng tiếc, Hạ Chiêu không biết rằng sự yên ổn ấy chỉ kéo dài đến hết tiết học cuối cùng.
Hoài Tuyệt đứng dậy chậm rãi xếp sách vở. Động tác của y thong thả, có vẻ không háo hức khi về nhà là bao, từng quyển được đặt ngay ngắn vào cặp. Sau đó y kéo khóa, khoác cặp lên vai, đứng dậy. Mọi người đã đi hết, chỉ có ý ở sau!
Hạ Chiêu vui mừng, đang tính đi cửa vào đón hài tử.
Nàng nhìn ra hành lang, thấy học sinh đã về gần hết, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần đi theo Hoài Tuyệt ra khỏi trường là được.
Nhưng đúng lúc Hoài Tuyệt bước tới cửa lớp, một nhóm 3 người bất ngờ xuất hiện, cản y lại.
Hoài Tuyệt phất tay, chạy đi, lại bị dùng sức kéo lại. 'Roẹch!' Tay áo nháy mắt bị kéo rách, nhóm người này đều là đàn anh khóa trên, mấy người vây lên, một mình y giãy dụa không thoát. Hoài Tuyệt rũ mắt, che lấp đi đáy mắt lạnh băng. Y bị kéo ném vào trong lớp!
Cửa "ầm" một tiếng bị đóng lại.
Vài người đứng chắn trước cửa. Trong cửa, Hoài Tuyệt rũ mắt! Lúc này đi tới bốn người, tổng cộng nhóm này có 6 đến 7 tên.
Bọn họ nối nhau đi tới, kẻ dẫn đầu kiêu ngạo đạp một chân cửa.
"Nhãi ranh, là mày làm em tao khóc à!!! Tao cảnh cáo mấy lần rồi. Mày thật đéo để tao, thằng trùm trường này ra gì đúng không?"
"Nói đi, mày thích giải quyết kiểu gì! ĐM."
Im lặng, chết im lặng. Một tiểu đệ nhỏ giọng: "Đại ca, tên này nó khinh chúng ta đấy!"
"Mẹ, mày ngông à! Thằng chó, biết bố mày là ai không?... Mày đéo xin lỗi bố mày, vậy thì tối nay ha đ*o cần nghĩ đến về nhà."
"Không đánh nó à, đại ca?" Một tên khác dò hỏi.
"Ngu ngốc, đánh nó lại bị viết kiểm điểm, mày viết hộ bố à. Hai đứa này, vào lấy cặp sách nó đi ra ném lên sân thượng.”
"Đại ca, này nếu nó đi mách tụi mình cũng bị viết thôi à?" Một tiểu đệ khách lo lắng.
"Mày hỏi nó xem nó dám mách à? Không muốn sống ở trường này nữa."
"Đi đi, thằng này vừa lên trường không hiểu lễ phép, dạy nó một vài quy củ."
"Móc túi xem nó có tiền không."
"Haha vâng, đại ca."
"Đại ca, em nghe nói nhà nó giàu lắm."
"Giàu gì chứ, nhìn nó ăn mặc kìa. Tao nghe nói mẹ nó chết rồi, nó ở với mẹ kế đấy!"
"Vãi, thế ra nó là con hoang. Thế mà không thích em tao, không soi xem nó bộ dáng gì. Em tao thích nó, nó còn không biết cảm thấy may. Mé thằng chó."
"Đúng vậy đại ca, hôm nay phải vì em Hân cho nó một bài học."
"Đúng đúng, đại ca chúng ta dạy nó một bài học."
"Ê này, em có ý hay đại ca, chúng ta bắt nó xong cởi quần áo nó treo ở trên kia đi. Để nó mặc quần đùi, cởi trần về nhà, hahahahah."
"Được, lên."
Nháy mắt đám người cười to... Có người muốn tiến vào. Bên trong Hoài Tuyệt sắc mặt tái nhợt một chút, vội kéo ghế chắn cửa. Đáng tiếc như đã nói, một tay sao cản được nhiều tay.
Một cánh tay lập tức vươn tới, đẩy ra cửa, chính y cũng bị đẩy ngã xuống. Một tên khác vươn tay muốn nắm tóc y.
Hoài Tuyệt nghiêng người tránh được, bò ra sau, bước chân không dừng. Nhưng ngay sau đó, người phía sau đã túm lấy cổ áo y.Dùng lực kéo ngược lại, y nắm bàn ghế nên di chuyển, phát ra tiếng vang. Hoài Tuyệt lập tức dùng tay gạt ra, thô bạo vùng vẫy, nhưng sức của một người đương nhiên không thể so với nhóm người lớn hơn mình. Y bị kéo mạnh về sau, loạng choạng vài bước rồi bị đẩy ngã.
Chiếc cặp trên vai rơi xuống đất, khóa hỏng, sách văng văng ra ngoài hết. Nhiệm người tùy ý dẫm đạp lên.
Hạ Chiêu há miệng ngơ ngác nhìn. Lúc này hoàn hồn, tức giận dâng đến đỉnh điểm.
"Hoài Tuyệt!...Cút... Ngay."
Cô lao tới, đưa tay muốn đẩy văng ra đám người, nhưng bàn tay lại xuyên qua đám người này
Hạ Chiêu sững lại nhìn mình tay, nhận ra bản thân đã chết, đáy mắt đỏ lên. Gió lạnh nháy mắt bao phủ tới, khiến đám người đều đánh cái rùng mình. Hạ Chiêu lại là quay qua tới nắm tay ý, túy rằng là xuyên qua, nhưng ánh mắt nhìn thẳng Hoài Tuyệt không rời.
"Hoài Tuyệt, mẹ... Con, con bình tĩnh. Con hiện tại nói gì đó giữ chân bọn họ. Được không? Cho mẹ năm phút, kéo dài thời gian năm phút, đừng bị thương... Năm phút thôi con sẽ không sao? Không sao đâu, ngoan."
Hạ Chiêu lạc giọng nói, Kỳ thật người không bĩnh tĩnh là cô... Vấn luôn như vâỵ! Hoài Tuyệt tóc mái che mắt, cô xem không rõ ý đáy mắt thậ sắc, quay người đi ra ngoài, xuyên qua đám người, trong lòng dâng lên thật sâu ác ý. Bởi vậy đám người cảm thấy rất không thoải mái.
"Cái gì vậy trời! Bọn mày có thấy đột nhiên lạnh éo chịu được không!"
...
Hoài Tuyệt nhìn cô đi ra, đáy mắt không rõ là gì cảm xúc, môi hơi mím, thu hoiif mắt. Dừng một chút, y mở miệng: "Ta cũng không phải dã hài tử."
Trên thân y hiển hiện ra một loại bất cần đời cảm giác. Nếu bọn họ nhìn thấy y đáy mắt sẽ phát hiện kia mắt là thuần túy hắc, giống như chẳng hề để ý, cũng giống cái đứng xem người giống nhau... Loại người này nếu đứng ở hiện trường vụ án... khí chất này nói là tội phạm giết người hàng hàng loạt cũng không sai. Chỉ là nhiều người thật sự là ngu suẩn cực độ!
"Hả, nó mới nói gì cơ?" Vùi dùa châm chọc, trêu tức thanh âm.
"Không phải con hoang."
"Ơ ha ha ha ha ha."
Nhóm người cười to. Hoài Tuyệt ngồi ở kia như thể xem diễn, đôi mắt dưới tóc mái không chút giao động, miệng lại khép mở như là đang đếm hay nói thầm gì đó.
Bên này ra ngoài. Hạ Chiêu đang kêu quát:
"Thần Hào, Hạ Bảo ra đây, mau lên, con tao bị đánh, tao phải làm sao để xuất hiện được. Thần Hào, Thần Hào, Hạ Bảo ơi..."
(Túc chủ, còn có chuyện này!)
(Hỏi gì hỏi, mau nghĩ cách a. Chết tiệt! Hu hu aaaa. Trời ơi!) Đơn thuần, ngây ngô ngu suẩn hoặc là thuần túy vô năng nói chính là Hạ Chiêu. Đó là lí do vì sao người thường vấn là người thường. Một người bản chất, kỳ thật sao có thể thay đổi đâu! Thần minh cũng là có chút hứng thú thiếu thiếu!
(Túc chủ, ta cũng không có cách.)
(Ngươi không phải hệ thống sao? Không có sức mạnh hay sao? Đừng giấu ta được không. Thần Hào, ta xin ngươi, giúp ta lần này, về sau ngươi làm ta làm gì, ta cũng sẽ làm, không từ chối. Cầu xin ngươi!)
(Túc chủ, thật không có, ta là Thần Hào hệ thống. Kiến nghị ký chủ dùng tiền giải quyết vấn đề.)
(Dùng tiền đập người cũng được, nhưng đã chậm a. Mẹ nó...)
"Bùm.... A!"
"A, nhãi ranh. ĐM, đánh chúng nó cho tao. Tìm chết à!"
Hạ Chiêu bất chợt nghe thanh âm lo lắng chạy từ hành lang quay lại. Nhìn thấy cảnh hỗn chiến trước mắt, làm cô tâm nắm lên.
* Tạm ngưng, ko người đọc, ko người bình luận. Không hứng thú viết. Khi nào rảnh viết lại. + 1 Hố:(((