Một hôm, có vị thổ quan Ngô Kiệt từ biên giới phía đông bắc về triều cống, nộp sổ sách. Thấy cô Hà lạ lạ, thỉnh thoảng liếc. Hà quá quen với phản ứng này, cũng nhìn và cúi đầu chào. Hết buổi chầu, ông Kiệt hỏi ông quan xem con bé kia là ai, sao lại đứng trong triều. Mới biết được cô đã ở đây 3 năm, làm quan được một năm, không biết người ở đâu, lại có tin đồn là thánh thần giáng thế. Ông quan biết ông Kiệt này lắm vợ, lại có vẻ hào hứng, mới nói "Con cọp cái đấy, dính vào mệt lắm". Ông Kiệt nói "Tôi bắt mấy con cọp bằng tay không rồi đấy".
Ông quan cảm thấy Kiệt quá kiêu ngạo, ngán, lại nói "Nó là người ở phủ hành kiểm, là bạn của hoàng tử Sơn đấy”. Kiệt nói "Hoàng tử Sơn bị đày ra biên giới rồi còn gì, ai chả biết, còn ông hành kiểm thì cũng sắp xuống lỗ rồi", ông quan bó tay.
Ông Kiệt tìm đến nơi cô làm việc, đứng ngoài ngó nghiêng vào trong. Hà thấy có mùi bất ổn, lấy đoản kiếm cầm ngược giấu phía mặt trong cánh tay, đứng lên nhìn chăm chăm. Mấy đứa trẻ đang làm cũng đứng dậy, quắc mắt dè chừng. Ông Kiệt thấy thế liền cười rồi bỏ đi.
Cậu Mạnh nói: Tên đó là chủ động Kha Bạt (động là cách gọi vùng đất tự trị), bọn đấy khó chịu lắm, nhảy qua nhảy lại suốt, hết phản lại quy, triều đình nhức đầu với bọn nó, phải gả công chúa sang mới yên.
Hà nhăn mặt.
Cậu Cẩn nói: Nó có mỏ vàng mỏ bạc mà, giàu gấp mấy trăm lần cái kho triều đình.
Mắt Hà sáng lên: Thật luôn?
Cậu Cẩn lại nói: Nó còn thu thuế dân buôn với người nhà Đường, một ngày bằng chị em mình thu cả năm ấy chứ.
Hà tính toán sơ sơ rồi suýt xoa tiếc nuối.
Lúc vắng, cậu Tiệp hỏi cô: Em thấy ông thổ quan đấy có vẻ thích chị đấy, cái kiểu đó là thích gì nó sẽ tìm cách đoạt được.
Hà nói: Thách cả họ nhà nó. Với cả, chị có người trong lòng rồi.
Cậu Tiệp lại nói: Nhưng chị có đến được với người đó ko? Mà bằng tuổi chị, mẹ em lên chức bà nội rồi.
Sao Hà có cảm giác thằng này nó biết mình thích ai nhỉ.
Từ đó, mỗi ngày đi lại đều vô cùng cảnh giác. Nhưng tên thổ quan ở được ít lâu thì về nhà.