Chương 64: Hồi 63 : rốt cuộc thế giới này có bao nhiêu bí mật?

Bầu trời phía Tây đỏ rực. Những đám mây cuộn lại thành từng tầng. Không có sấm. Không có mưa. Chỉ có một thứ ánh sáng đỏ nhạt phủ lên những ngọn núi xa. ... Bảo đứng im. Nhìn về phía ấy. Không hiểu vì sao. Nhưng từ khoảnh khắc người của Ảnh Sứ nhắc đến Tây Môn... Sơn Hải Ấn trên tay cậu chưa từng ngừng nóng. ... Huy thu lại đoản đao. "Chúng đi thật rồi." An nhìn về phía màn sương. "Không để lại dấu vết." ... Huy cúi xuống. Trên mặt đất chỉ còn vài chiếc lá khô bị gió cuốn. "Giống hệt hiện trường dưới gốc đa." ... Ông Mộc chống gậy. "Không giống." Huy quay lại. "Bác nói gì?" ... Ông lão nhìn xuống mặt đất. "Ở gốc đa." "Chúng muốn các cậu biết chúng từng xuất hiện." ... "Còn lần này..." Ông ngẩng đầu. "Chúng không muốn để lại bất cứ thứ gì." ... Huy im lặng. An cũng không nói. Bảo chợt hiểu. Những kẻ đó... Không phải đến đây để bắt cậu. Ít nhất... Cậu không phải mục tiêu duy nhất. ... Bọn chúng đang dẫn đường. ... Linh Miêu vẫn đứng dưới tán cây. Chín chiếc đuôi phía sau nàng chậm rãi thu lại. Cuối cùng chỉ còn một cái bóng mờ. Nàng nhìn Bảo. "Ngươi đang nghĩ gì?" ... Bảo đáp: "Ảnh Sứ." "Chúng muốn ta đến Tây Môn." ... "Đúng." ... "Và ngươi cũng muốn ta đi?" Linh Miêu khẽ cười. "Ta?" "Ta chẳng muốn ngươi đi đâu cả." ... Nàng quay lưng. "Ta chỉ muốn xem..." "Người Giữ Cửa đời thứ mười ba sẽ lựa chọn thế nào." ... Bảo nhìn nàng. "Ngươi biết Tây Môn có gì." ... Linh Miêu dừng bước. Một lúc lâu sau mới trả lời. "Ta từng đến đó." ... Huy lập tức bước tới. "Khi nào?" ... "Rất lâu rồi." ... "Trước khi các ngươi gọi nơi đó là Tây Môn." ... Ông Mộc nhìn nàng. "Ngươi đã nhìn thấy hắn?" ... Linh Miêu không trả lời. Nhưng vẻ mặt đã thay đổi. ... Bảo tiến lên. "Ai?" ... Nàng quay đầu. Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cậu. "Người Giữ Cửa đời thứ mười hai." ... Không khí bỗng trở nên im lặng. ... Bảo siết chặt tay. "Ông ấy còn sống?" ... Linh Miêu nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ nói: "Ta không biết." ... "Nhưng..." ... "Lần cuối ta nhìn thấy hắn." ... "Hắn đang đứng trước Tây Môn." ... Bảo khựng lại. "Bao lâu trước?" ... "Ba mươi bảy năm." ... Huy biến sắc. "Ba mươi bảy năm?" ... "Nhưng hồ sơ Dị Sự Cục nói Người Giữ Cửa đời thứ mười hai mất tích từ hơn ba mươi năm trước." ... Linh Miêu bật cười. "Con người các ngươi..." "Luôn thích gọi những thứ mình không hiểu là mất tích." ... Ông Mộc chậm rãi hỏi: "Hắn đã nói gì?" ... Nụ cười trên môi Linh Miêu biến mất. ... "Hắn nói..." ... "Đừng để người đời thứ mười ba đến đây." ... Bảo sững người. ... "Vì sao?" ... "Ta không biết." ... "Nhưng trước khi bước qua cánh cửa..." ... "Hắn đã quay lại nhìn ta." ... "Và nói một câu." ... Đột nhiên Linh Miêu im lặng vài giây. Sau đó chậm rãi nói: "Đừng tin người giữ cửa." ... Bảo cảm thấy sống lưng lạnh đi. ... Người Giữ Cửa đời thứ mười hai. Một người đã biến mất hơn ba mươi năm. Một người từng đứng trước Tây Môn. Và trước khi biến mất... Lại cảnh báo rằng không được tin chính những người canh giữ cánh cửa. ... Vậy... Ông ấy đang cảnh báo về ai? ... Huy phá vỡ im lặng. "Chúng ta phải báo chuyện này về trụ sở." An gật đầu. "Đúng." "Thông tin về Người Giữ Cửa đời thứ mười hai quá quan trọng." ... Nhưng ông Mộc lắc đầu. "Không kịp." ... Huy cau mày. "Bác lại muốn nói gì?" ... Ông Mộc nhìn Bảo. "Sơn Hải Ấn đang gọi." ... Bảo cúi xuống. Quả nhiên. Trên mu bàn tay. Một đường sáng vàng đang chậm rãi lan ra. Không giống lúc đối đầu Linh Miêu. Cũng không giống khi nhìn thấy ký ức. ... Nó giống như... Một lời triệu hồi. ... Từ rất xa. Một thứ gì đó đang đáp lại Sơn Hải Ấn. ... An nhìn thiết bị đo linh lực. Con số trên màn hình liên tục tăng. "Không ổn." ... Huy bước tới. "Bao nhiêu?" ... "Không đo được." ... Màn hình lập tức tối đen. ... Ngay sau đó. Tất cả thiết bị điện tử trong khu rừng đồng loạt tắt. ... Một tiếng chuông vang lên. "Keng..." ... Không phải Tỏa Hồn Linh của Linh Miêu. Mà là... Một tiếng chuông rất xa. ... Ông Mộc ngẩng đầu. Sắc mặt thay đổi. "Tây Môn..." ... Bảo nhìn ông. "Xảy ra chuyện gì?" ... Ông lão không trả lời ngay. Chỉ nhìn về phía Tây. ... "Người canh cửa..." "...đã tỉnh." ... Linh Miêu khẽ nhíu mày. "Không." ... "Tên đó không tỉnh." ... Nàng nhìn Bảo. "Thứ tỉnh dậy..." "...là cánh cửa." ... ẦM! Mặt đất dưới chân mọi người rung lên. Một đường nứt nhỏ xuất hiện giữa những rễ cây. Từ bên trong... Một luồng khí lạnh tràn ra. ... Bảo lùi lại. Sơn Hải Ấn đột nhiên phát sáng. Dấu Ấn Ô Nha Sứ cũng đồng thời hiện lên. ... Hai dấu ấn. Lần đầu tiên không xung đột. Mà cùng hướng về phía Tây. ... Trong khoảnh khắc ấy. Bảo nghe thấy một tiếng nói. Rất xa. Rất mơ hồ. Nhưng cậu vẫn nhận ra. ... Giọng nói của người đàn ông trong ký ức. ... "Đừng đến đây..." ... Một khoảng lặng. ... Rồi giọng nói ấy run lên. Như thể đang cố cảnh báo một điều gì đó. ... "Nếu ngươi đã nghe thấy..." "...thì ta đã thất bại." ... Bảo ngẩng đầu. Trái tim đập mạnh. ... Ở phía Tây. Bầu trời đỏ rực đột nhiên xuất hiện một đường sáng thẳng đứng. Nó kéo dài từ mặt đất lên tận tầng mây. ... Một cánh cửa vô hình... Đang từ từ mở ra. ... Ông Mộc siết chặt cây gậy. "Không còn thời gian nữa." ... Huy hỏi: "Chúng ta làm gì?" ... Ông nhìn Bảo. ... "Trở về." ... "Về trụ sở Dị Sự Cục." ... "Trước khi Tây Môn hoàn toàn thức tỉnh." ... Bảo nhìn về phía Tây lần cuối. Trong lòng cậu có một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải sợ hãi. Mà là... Một cảm giác quen thuộc. Như thể ở nơi đó... Có một người đã chờ cậu rất lâu. ... Và người ấy... Có thể chính là Người Giữ Cửa đời thứ mười hai. Ping, xin chào các quý độc giả đáng mến, thời gian vừa rồi tui cùng đồng bọn đã ngao du qua 4 ngôi chùa để kiếm ý tưởng mới cho chương sau, nội dung bộ truyện này rất có thể sẽ đạt 1-160 hồi bởi lẽ chúng mình muốn đào hết kì linh dị vật trong sách sử nước ta, đồng thời sẽ có sự xuất hiện của 1 số quốc đạo của dân tộc ta trong quá khứ(vd: đạo mẫu,...) v nên lâu lâu chúng tớ có gắn giá 100 xu cũng là vì muốn kiếm 1 tí :'), yên tâm là sau ba ngày chúng tớ sẽ gỡ xuống để mọi người thấy được cái hay của cốt truyện, chin cảm mơnn, chúc các bạn 1 ngày tốt lànhh
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ