Chương 18: HOÀNG KIỆT RA TAY

Màn đêm buông xuống phủ đen khắp trang trại rộng lớn. Gió bắc lùa qua những rặng tre kêu vi vút, hòa lẫn với tiếng côn trùng rên rỉ, tạo nên một không khí u uất đến nghẹt thở. ​Trong góc tối của kho chứa nông sản, một bóng đen lẻn vào. Tay hắn cầm chai dung dịch bốc mùi nồng nặc, chậm rãi tiếp cận hệ thống tưới tiêu tự động — dây chuyền vừa mới được nghiệm thu chiều nay. Hắn nở một nụ cười độc ác, đưa tay mở nắp chai định đổ hóa chất vào vườn rau xanh tốt của Huyền Ngọc. ​"Đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh định thêm cái gì vào trong vườn rau của tôi đấy?" ​Một giọng nói lạnh như băng vang lên ngay sau lưng. Kẻ lạ mặt giật bắn người, chưa kịp ngoảnh lại thì một bàn tay như gọng kìm thép đã siết chặt lấy cổ tay hắn. ​Rắc! ​Tiếng xương khớp va chạm kèm theo tiếng bình hóa chất rơi bịch xuống đất. Kẻ xâm nhập đau đớn gầm lên một tiếng, tay còn lại rút nhanh con dao găm từ lưng quần, đâm ngược về phía sau. ​Hoàng Kiệt nhếch môi khinh bỉ. Anh nghiêng người né trọn mũi dao sắc lẹm, đồng thời tung một cước hiểm hóc trúng ngay khuỷu tay đối phương. Con dao văng ra xa, rơi keng xuống sàn xi măng. Không để kẻ thủ ác kịp phản ứng, Hoàng Kiệt bẻ ngoặt hai tay hắn ra sau, ấn ghì toàn bộ thân thể hắn xuống mặt đất lạnh ngắt. Cả quá trình bắt gọn diễn ra chưa đầy mười giây, gọn gàng và tàn nhẫn đến mức không một động tác thừa. ​"Thả tao ra! Chúng mày không có quyền..." -- Kẻ cướp gào lên, giãy giụa không ngừng sự kháng cự cuối cùng. ​"Càng giãy thì tay càng mau gãy đấy," -- Hoàng Kiệt siết chặt tay cướp bằng dây thừng vừa móc ra từ túi áo, gạt chân đẩy hắn ngã ngửa ra sàn. ​Lúc này, ánh đèn dầu đột ngột sáng rực rỡ, soi thẳng vào khuôn mặt đang biến dạng vì đau đớn của kẻ đột nhập. Bước ra từ ánh sáng là Huyền Ngọc. Cô mặc chiếc áo len ở ngoài, thần thái bình thản nhưng ánh mắt lại như hai lưỡi băng bén ngót. ​Huyền Ngọc tiến lại gần, cúi đầu nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Khuôn mặt hắn hiện rõ dưới ánh đèn — chính là Tiên Sinh, người từng làm ruộng cho cụ Lý nhưng đã bị đuổi tuần trước vì thói quen ăn cướp vặt và thù dai không ai bằng . ​"Quả nhiên là Tiên Sinh" -- Huyền Ngọc cất giọng thong dong, nhưng từng câu từng chữ đều nặng như đá đeo. "Tôi đã từng cho ông cơ hội sửa sai và làm lại chính mình, vậy mà ông vẫn 'chứng nào tật nấy' về đây lại làm mấy chuyện thất đức này. Tôi thật sự rất thất vọng về ông" ​Tiên Sinh nghiến răng, ánh mắt vằn lên những tia máu: "Cô đừng có ngậm máu phun người! Tôi chỉ tiện đường ghé qua lấy đồ cũ!" ​"Đồ cũ của ông là chai chất độc hóa học cấm lưu hành này sao?" -- Hoàng Kiệt dùng mũi giày đá nhẹ chai nhựa dưới sàn, giọng mỉa mai. "Nếu chỗ này đổ vào vườn, toàn bộ số dược liệu nghìn tỷ trong vườn sẽ chết cháy trong vòng ba tiếng. Thủ đoạn thật sự rất tàn nhẫn." ​Huyền Ngọc thong thả lấy từ trong túi ra một chai hóa chất mà cô đã thấy nó từ tuần trước, đưa ra làm cho tâm trạng của Tiên Sinh lúc này tái mét lại không dám nói thành lời, bẻ khóa vào đột nhập, cố ý phá hoại tài sản của người khác. ​"Bằng chứng đầy đủ. Người bắt tại trận cũng có," Huyền Ngọc khoanh tay, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương. "Bây giờ, nếu anh không bồi thường thiệt hại thì chúng tôi đưa anh lên huyện cho quan giải quyết ." ​Tiên Sinh run rẩy, giọng bắt đầu lắp bắp: "Tôi... tôi chưa kịp đổ! Vườn cây của cô chưa thiệt hại gì cả! Bồi thường cái gì chứ?" ​"Ông nhầm rồi," -- Huyền Ngọc mỉm cười, một nụ cười không chút nhiệt độ. "Để bắt được ông đêm nay, tôi đã phải tạm dừng toàn bộ hệ thống sấy khô tự động trong sáu tiếng để làm mồi nhử. Toàn bộ lô thảo dược cao cấp đang xử lý dở dang đã bị hỏng do lệch nhiệt độ. Thiệt hại ước tính rất lớn đấy anh biết không?." ​"Cô... cô vu khống! Cô cố tình!" -- Kẻ thủ ác gào lên thất thanh. ​"Tôi không vu khống, tôi chỉ tối ưu hóa hậu quả do hành vi xâm nhập bất hợp pháp của ông gây ra mà thôi" -- Huyền Ngọc hạ thấp giọng, tiến thêm một bước. "Chưa kể, hành vi phá hoại tài sản doanh nghiệp có tổ chức, sử dụng chất độc cấm... đủ để ông ở tù hơi lâu rồi đó." ​Tiên Sinh sụp đổ hoàn toàn. Hắn biết rõ Huyền Ngọc không hề nói đùa. Người phụ nữ này một khi đã ra tay thì chưa từng để lại đường sống cho kẻ thù. ​"Tôi... tôi không có nhiều tiền thế..." -- Hắn mếu máo, sự hung hăng ban đầu tan biến sạch sẽ. ​"Anh không có, nhưng kẻ chống lưng cho anh thì có"-- Huyền Ngọc lạnh lùng cắt lời. "Tôi cho anh hai lựa chọn. Một: Anh tự mình gánh toàn bộ bản án tù kèm khoản nợ, gia đình ông sẽ phải bán sạch nhà cửa đất đai để đền bù thi hành án. Hai: Khai ra kẻ đã đưa chai hóa chất này cho anh. Khoản bồi thường đó, tôi sẽ đòi từ hắn. Còn anh, tôi sẽ xin giảm án xuống mức thấp nhất." ​Tiên Sinh nuốt nước bọt ừng ực. Sự sợ hãi đã đè bẹp chút lòng trung thành dơ bẩn. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên: "Tôi... tôi nói! Là của Thanh Tâm! Hắn hứa trả tôi một số tiền lớn nếu làm thọt chuyến hàng tuần này của cô!" ​Hoàng Kiệt đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ lời khai. Anh nhìn Huyền Ngọc rồi gật đầu nhẹ: "Đã ghi nhận đủ thông tin." ​"Tốt lắm" -- Huyền Ngọc quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại. "Anh Kiệt, bàn giao hắn cho quan huyện. Sáng mai, gửi đơn kiện cùng hóa đơn đòi bồi thường lên cho ông Trần nhé." ​"Rõ" -- Hoàng Kiệt lôi xềnh xệch Tiên Sinh đứng dậy. Anh kéo hắn lên huyện để giải trình sự việc . Đêm nay, kẻ thủ ác đã sa lưới, và một đòn trừng phạt kinh hoàng khác dành cho kẻ đứng sau bức màn chuẩn bị bắt đầu.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ